Công tác chống dịch có tín hiệu tích cực

Thứ ba, 07/04/2020 07:11

Chiều 6-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi việc cách ly toàn xã hội bước sang ngày thứ 6.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, có tín hiệu tích cực khi mà trong những ngày qua, số ca nhiễm mới ít, số ca ra viện tăng và trong xã hội xuất hiện nhiều tấm gương tương thân, tương ái.

Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình

Theo Thủ tướng, Chỉ thị số 15, 16 làm cuộc sống của người dân thay đổi. Ở giai đoạn này, sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất. Và thời gian qua, người dân đã tuân thủ tốt, nhờ đó, công tác chống dịch đạt một số kết quả tích cực. Đặt vấn đề về việc tiếp tục các Chỉ thị nêu trên, Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến ngày 15-4, cần tiếp tục tập trung thực hiện giải pháp đưa ra, không được chủ quan, không để vấp phải sai lầm do chủ quan, coi thường, nhất là khi xảy ra việc tái nhiễm ở một số nơi trên thế giới.

Nhận định tình hình dịch tại Việt Nam, Ban chỉ đạo quốc gia cho biết, trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã tăng gấp đôi từ 121 (23-3) lên 241 (5-4). Trong cùng thời gian đó, số ca mắc trên thế giới đã tăng gần 4 lần từ 341.632 (23-3) lên 1.273.709 (5-4). Việt Nam hiện chưa có ca tử vong nào trong khi trên thế giới trong 2 tuần qua, con số tử vong do COVID-19 đã tăng lên gần 5 lần.

Hiện Việt Nam có số mắc đứng thứ 98 trong số 210 các quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Phần lớn các trường hợp mắc ghi nhận tại Việt Nam là trường hợp xâm nhập từ nước ngoài với 62,9%, trong đó có 77,5% trường hợp đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 22,5% trường hợp xâm nhập được phát hiện tại cộng đồng. Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch với việc thực hiện triệt để các biện pháp cách ly, quản lý các trường hợp từ nước ngoài trở về, các trường hợp tiếp xúc vòng 1, vòng 2 và áp dụng biện pháp cách ly xã hội.

Cảm ơn nhân dân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi phát huy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch”.

Sáng 6-4, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo. Theo Phó Thủ tướng, đến ngày 6-4, Việt Nam đã trải qua 1 tháng kể từ giai đoạn II. Nếu kể từ ngày phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên là đã qua 2,5 tháng. Có thể khẳng định tới giờ phút này, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh. “Có được điều đó vì chúng ta có sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc rất đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng. Nhưng đặc biệt và trên hết là nhờ có sự tham gia của nhân dân ta với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch” - Phó Thủ tướng nói.

Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. “Dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Phía trước vẫn còn rất nhiều gian khó và tiềm ẩn không ít rủi ro. Chúng ta quyết không được chủ quan, lơi lỏng. Nhưng nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên, nhờ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt, cho đến nay, Việt Nam vẫn kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, vẫn còn nguy cơ lây nhiễm hiện hữu nên không thể lơ là, chủ quan.

Phải tránh tâm lý chủ quan

Liên quan đến việc quản lý xuất, nhập cảnh, Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó Trưởng Ban Thường trực phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Tuần qua số lượng người nhập cảnh từ Lào, Campuchia về Việt Nam đã giảm tới 55% so với trước.   Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh ở một số nước Đông Nam Á rất phức tạp, dự báo số công dân Việt Nam về nước thời gian tới sẽ tăng lên. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tiếp tục quản lý chặt đường biên giới; giao các Quân khu ở phía Nam bố trí khu vực tạm cư cho công dân về nước; tiếp tục tổ chức tốt công tác cách ly tập trung; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Nhận định hai ngày qua, số trường hợp mắc Covid-19 đã giảm mạnh, trong khi đó số bệnh nhân được chữa khỏi tăng lên, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng đó là tín hiệu đáng mừng nhưng dễ tạo tâm lý chủ quan trong lực lượng làm nhiệm vụ và người dân. Tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp, cần đề phòng để không bị động, bất ngờ. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như người dân không được chủ quan, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

QUỲNH NHƯ – TTXVN

Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, 4 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh

Thông tin từ Bộ Y tế tối 6-4 cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam, nâng tổng số ca mắc COVID- 19 ở nước ta lên con số 245. Trong đó có 1 ca liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai; 3 ca còn lại là những người về từ nước ngoài, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Cả 4 ca bệnh mới này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cụ thể, ca bệnh thứ 242 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Quan, H. Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25-3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 23A, nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 5-4 của người này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ 243 là một người đàn ông 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam,  cư trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ngày 12-3, ông này đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường đối diện cổng bệnh viện, trên đường Giải Phóng. Từ đó đến nay, ông này chưa quay lại bệnh viện. Ngày 30-3, ông khai báo y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện triệu chứng. Trước đó, ông có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh. Ngày 4-4, ông được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6-4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ 244 cũng là nữ giới, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga trên chuyến bay SU2313, số ghế 20F, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 40C, nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 25-3. Sau khi nhập cảnh, người này được đưa đi cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 6-4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ 245 là nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha. Cô này từ Tây Ban Nha đến Nga trên chuyến bay SU250, số ghế 26B, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, số ghế 30H và  nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 25-3. Sau khi nhập cảnh, cô được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6-4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đáng chú ý là đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 95/245 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

* Trong ngày 6-4 đã có 4 ca được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân 122 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; bệnh nhân 154 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ; 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh là bệnh nhân 117 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và bệnh nhân 118 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

P.V